Captain Eye - Robot chống cận thị và gù lưng cho trẻ em

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 20:04 GMT+7

VTV.vn - Là thiết bị rất nhỏ bé nhưng robot chống cận thị lại có tác dụng rất lớn trong việc giám sát, đồng hành cùng sức khỏe của các em học sinh trong suốt quá trình học tập.

Đặt cố định robot chống cận thị trên mặt bàn, nó sẽ giám sát tư thế ngồi của các bé. Nếu ngồi sai tư thế, mặt cúi quá sát bàn, robot sẽ phát ra đèn đỏ và tín hiệu cảnh báo. Sau khi điều chỉnh lại tư thế đúng, robot sẽ chuyển tín hiệu sang mặt cười màu xanh.

Không những thế, dữ liệu mà robot thu được có thể gửi đến điện thoại của phụ huynh, từ đó cha mẹ các em sẽ biết được con mình đã có tư thế ngồi học đúng hay chưa, nhằm phòng tránh các tật khúc xạ về mắt, cũng như các bệnh về cột sống.

Thực tế, không phải lúc nào các bé cũng có ý thức phải điều chỉnh tư thế của mình sao cho đúng, và cũng không phải cha mẹ nào cũng biết phải hướng dẫn con cách ngồi học được thoải mái, dễ chịu nhất và hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến mắt, đến cột sống, các bộ phận trên cơ thể của bé.

Cùng tìm hiểu về cấu tạo và cách thức hoạt động của robot chống cận thị với anh Nguyễn Hữu Cường và anh Phạm Tuấn Anh - tác giả của chú Robot Captain Eye - qua video trên!

Thử nghiệm robot chống nhiễm trùng tại bệnh viện Thử nghiệm robot chống nhiễm trùng tại bệnh viện

VTV.vn - Trong những năm gần đây, tình trạng nhiễm trùng bệnh viện tại Mỹ gia tăng đáng kể. Để giảm bớt điều này, nhiều bệnh viện đã thử nghiệm robot Germ-Zapping.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước