Cha đẻ của đồng hồ Casio qua đời ở tuổi 89

P.V-Thứ ba, ngày 26/06/2018 17:24 GMT+7

Ông Kazuo Kashio, một trong những người sáng lập ra Casio Computer, đã qua đời bởi bệnh viêm phổi.

VTV.vn - Ông Kazuo Kashio, một trong 4 anh em sáng lập ra Casio Computer, công ty nổi tiếng với dòng sản phẩm G-Shock, đã qua đời ở tuổi 89.

Theo thông báo từ Casio Nhật Bản, ông Kazuo Kashio, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Casio Computer - đã qua đời vào ngày 18/6/2018 tại bệnh viện Tokyo do viêm phổi.

Ông Kazuo Kashio là chủ tịch thứ ba của Casio Computer và là người đi đầu trong việc đưa máy tính bỏ túi Casio Mini ra mắt vào năm 1972 phổ biến với nhiều đối tượng người dùng. Ông cũng là người đã giới thiệu và đưa đồng hồ G-Shock - mẫu đồng hồ ra mắt năm 1983, có độ bền cao với khả năng chống sốc, chống va đập - trở thành sản phẩm nổi tiếng trên thế giới, mở một kỷ nguyên phát triển mới cho Casio.

Ông Kashio đã góp phần phổ biến máy ảnh QV-10 ra mắt thị trường năm 1995. Đây là mẫu máy ảnh đầu tiên có màn hình ở phía sau, cho phép người dùng xem trước hình ảnh. Tính năng này giờ đã trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc đối với các dòng máy ảnh kỹ thuật số.

Trước khi qua đời, ông Kazuo Kashio sống cùng vợ là bà Soko cùng hai con gái và con trai là Kazuhiro Kashio - Chủ tịch Casio Computer hiện tại.

Cha đẻ của đồng hồ Casio qua đời ở tuổi 89 - Ảnh 1.

Ông Kazuo Kashio và con trai Kazuhiro Kashio - Chủ tịch Casio Computer hiện nay

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước