Độc đáo trò chơi khuyến khích phá bỏ cây thuốc phiện ở Afghanistan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/05/2018 20:02 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, một nhóm phụ nữ trẻ ở thành phố Herat, Afghanistan đã tạo ra một trò chơi điện tử ý nghĩa, có nội dung khuyến khích người dân phá bỏ cây thuốc phiện.

Mong muốn mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho Afghanistan, một nhóm phụ nữ trẻ ở thành phố Herat, với sự giúp đỡ của tổ chức phi lợi nhuận "Code to Inspire" đã tạo ra một trò chơi điện tử vô cùng ý nghĩa. Trò chơi này có nội dung khuyến khích người dân phá bỏ cây thuốc phiện và thay bằng cây nghệ.

Được đào tạo bởi tổ chức phi lợi nhuận "Code to Inspire", từ năm 2015 đến nay các lập trình viên trẻ này đã tạo ra hơn 20 trò chơi điện tử, trong đó đáng chú ý là trò chơi "Chống lại cây thuốc phiện".

Tham gia trò chơi này, người chơi phải phá bỏ tất cả các cánh đồng thuốc phiện và thay thế bằng những cây nghệ tây mà không giẫm phải mìn và không để những tên buôn ma túy, lính gác phát hiện.

Thông qua trò chơi này, các phụ nữ trẻ ở đây hy vọng có thể kêu gọi người dân Afghanistan phá bỏ cây thuốc phiện vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước này.

Do lợi nhuận và tình hình an ninh bất ổn, ngày càng nhiều nông dân ở Afghanistan trồng thuốc phiện. Theo thống kê của Chính phủ Afghanistan, trong năm 2017, sản lượng thuốc phiện của nước này đạt mức cao kỷ lục, đạt 9.000 tấn, tăng 87% so với năm 2016.

Công an phát hiện hơn 100 cây thuốc phiện được trồng trong vườn Công an phát hiện hơn 100 cây thuốc phiện được trồng trong vườn

VTV.vn - Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vừa phát hiện bà Bùi Thị Đếm (ở thôn Mộ Đạo 1, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương) có hành vi trồng cây thuốc phiện trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước