Đối phó dịch bệnh Corona, Foxconn mở rộng nhà máy tại Việt Nam

Thùy An-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 10:56 GMT+7

VTV.vn - Theo Reuters, Foxconn đang lên kế hoạch mở rộng các nhà máy ở ngoài Trung Quốc, trong bối cảnh dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp.

Reuters cho biết, các nhà máy của Foxconn ở Việt Nam, Ấn Độ và Mexico đang hoạt động hết công suất. Song hành cùng với đó là kế hoạch mở rộng sản xuất. Đây được xem là biện pháp nhằm đối phó với dịch bệnh do virus Corona tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, các nhà sản xuất như Foxconn đang phải đối mặt với "cơn ác mộng" trong chuỗi cung ứng bởi một lượng lớn công nhân chưa thể quay trở lại làm việc. Hiện một nửa dân số Trung Quốc đang bị hạn chế đi lại.

Đối phó dịch bệnh Corona, Foxconn mở rộng nhà máy tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các nhà máy của Foxconn ở Việt Nam, Ấn Độ và Mexico đang hoạt động hết công suất

Không chỉ nhân nhân công, các nhà sản xuất cũng thiếu hụt lượng lớn linh kiện khi mà nhiều nhà máy chưa thể quay trở lại làm việc. Cùng với đó việc giới hạn đi lại cũng khiến quá trình vận chuyển gặp nhiều khó khăn.

Cách đây ít ngày, theo Reuters, Foxconn có thể đạt mức 50% năng suất vào cuối tháng 2. Tuy nhiên sau đó, Foxconn đã phủ nhận dự báo này khi cho rằng việc nối lại sản xuất các nhà máy ở Trung Quốc đại lục ở thời điểm hiện tài là không thực tế.

Đối phó dịch bệnh Corona, Foxconn mở rộng nhà máy tại Việt Nam - Ảnh 2.

Khó khăn của Foxconn đang ảnh hưởng lớn đến kế hoạch ra mắt iPhone của Apple

KGI dự báo Foxconn chỉ có thể đạt năng suất 30 - 40% vào cuối tháng 2 này. Theo KGI, doanh thu của Foxconn trong quý I sẽ giảm đến 46% so với 3 tháng cuối cùng năm 2019.Trong một dự báo khác từ Canalys, doanh số bán smartphone tại Trung Quốc có thể giảm đến một nửa trong quý I này.

Thống kê cho thấy, cổ phiếu của Foxconn đã giảm 9% từ đầu năm đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước