Foxconn sẽ sớm tự động hóa hoàn toàn dây chuyền sản xuất

P.L (dịch)-Thứ tư, ngày 04/01/2017 04:59 GMT+7

Foxconn sẽ sớm chuyển sang sử dụng các dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn thay vì sử dụng công nhân

VTV.vn - Theo đại diện của Foxconn, công ty sẽ thay thế con người bằng robot trong những tác vụ nguy hiểm và tự động hóa các dây chuyền sản xuất tại các nhà máy.

Foxconn hiện đang sử dụng khoảng 40.000 Foxbot tại các dây chuyển sản xuất, trong số đó, 10.000 robot được chính Foxconn sản xuất mỗi năm. Theo chia sẻ của ông Dai Jia Peng - Tổng Giám đốc mảng Phát triển công nghệ tự động hóa của Foxconn, công ty chuyên lắp ráp iPhone đang hướng tới việc tự động hóa hoàn toàn dây chuyền sản xuất và lắp ráp theo 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn đầu tiên sẽ là thay thế các công nhân bằng những robot trong các tác vụ nguy hiểm hoặc trong những công việc mà con người không sẵn sàng thực hiện. Giai đọan thứ hai là tự động hóa hoàn toàn dây chuyền sản xuất nhằm giảm số lượng robot cần sử dụng. Trong giai đoạn cuối cùng, nhà máy sẽ cần tới sự tham gia dù rất ít của con người trong các công việc như phân tích, kiểm tra, thử nghiệm và sản xuất.

Theo ông Dai, mặc dù công ty có thể tăng số lượng robot sử dụng trong các dây chuyền sản xuất, tuy nhiên, những robot không bao giờ có thể thay thế hoàn toàn cho con người. Nguyên nhân là bởi các robot cần được lập trình khi thực hiện các nhiệm vụ mới thay vì tự học hỏi nhanh chóng các tác vụ mới được giao như con người.

Hiện tại, một số nhà máy của Foxconn đã bước sang giai đoạn hai và giai đoạn ba. Công ty đã có khoảng 10 dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động sử dụng cho việc chế tạo và lắp ráp màn hình LCD, máy tính và các thiết bị đa năng. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về việc Foxconn có kế hoạch sử dụng robot trong dây chuyền lắp ráp và sản xuất iPhone của Apple.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước