Gia tăng lo ngại về tin tức giả mạo trên mạng

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 11:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: Alarmy)

VTV.vn - Ngày càng có nhiều người lo ngại về nạn tin tức giả mạo trên mạng. Đây là kết quả thăm dò mới được hãng tin BBC của Anh công bố.

Theo kết quả thăm dò được tiến hành tại 18 quốc gia, có tới 79% số người được hỏi bày tỏ lo ngại do họ không thể phân biệt được thông tin nào là thật và thông tin nào là giả trên mạng internet.

Kết quả thăm dò còn cho thấy, có rất nhiều người cảm thấy chưa hài lòng về các biện pháp chống thông tin giả của Chính phủ. Riêng ở Trung Quốc và Anh, phần lớn người tham gia phỏng vấn đều thể hiện mong muốn Chính phủ nước họ tăng kiểm duyệt đối với luồng thông tin trên Internet.


Facebook cảnh báo nguy cơ thông tin giả trước thềm bầu cử Anh Facebook cảnh báo nguy cơ thông tin giả trước thềm bầu cử Anh Facebook, Google phối hợp với truyền thông Pháp chống tin giả mạo Facebook, Google phối hợp với truyền thông Pháp chống tin giả mạo Facebook và Twitter gia nhập mạng lưới kiểm duyệt thông tin trên Internet Facebook và Twitter gia nhập mạng lưới kiểm duyệt thông tin trên Internet


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước