Hàn Quốc đối phó với tình trạng nghiện công nghệ ở trẻ em

Như Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 21/07/2016 15:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, cứ 100 thanh thiếu niên ở độ tuổi 10-19 tuổi, có 10 em nghiện Internet và thiết bị công nghệ.

73% người Hàn Quốc có điện thoại thông minh. Đây là tỉ lệ cao nhất thế giới. Bà Park Sung-Hee, một nội trợ Hàn Quốc, đã từng rất đau đầu trong việc giao tiếp với 2 cậu con trai nhỏ nghiện công nghệ của mình.

Bà Park Sung-hee cho biết: “Các con tôi chơi điện thoại cả ngày cho tới lúc chúng lên giường đi ngủ. Kể cả khi phòng chúng đã tắt đèn thì màn hình điện thoại của chúng vẫn sáng. Tôi không thể nói chuyện được với chúng”.

Em Kim Won Gil, học sinh tiểu học, nói: “Em cảm thấy cực kì tức giận khi mẹ em tịch thu điện thoại”.

Không chỉ cáu giận, đã có những trường hợp trẻ em Hàn Quốc có hành động bạo lực, thậm chí tự hành hạ bản thân vì bị bố mẹ tịch thu điện thoại.

Hàn Quốc luôn tự hào là quốc gia có công nghệ phát triển vượt bậc hàng đầu thế giới. Nhưng nhìn vào cách mà thế hệ trẻ nước này đang bị ảnh hưởng bởi công nghệ, có lẽ để có được vị trí hàng đầu thế giới này, nước này đang phải trả một cái giá khá đắt.

Ông Kwon Jang-Hee, giáo viên, cho biết: “Vấn đề nằm ở chỗ, khi các em quá mải mê công nghệ, điều này gây ảnh hưởng tới hạnh phúc trong gia đình các em”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước