Hàn Quốc sử dụng robot phục vụ tại nhà hàng trong mùa dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/09/2020 07:07 GMT+7

VTV.vn - Robot sử dụng trí tuệ nhân tạo vừa được đưa vào phục vụ tại một nhà hàng tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Biện pháp đưa robot vào phục vụ tại nhà hàng nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19 tại quốc gia Đông Á này.

Robot có tên Aglio Kim, có tạo hình giống như một xe đẩy. Robot cao 1,25 m, được trang bị màn hình, loa giao tiếp bằng tiếng Hàn và tiếng Anh.

Robot sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển thức ăn cho thực khách theo đặt hàng. Ngoài ra, robot cũng có thể tự lập bản đồ đường đi để tránh chướng ngại vật và điều hướng phù hợp để đưa đồ dùng cho khách hàng.

Theo các nhà phát triển, với khả năng mang nặng tới 30 kg, robot có thể giao thức ăn cho bốn bàn ăn cùng lúc.

Robot thay thế nhân viên phục vụ nhà hàng Robot thay thế nhân viên phục vụ nhà hàng Robot phục vụ tại nhà hàng Pizza Hut Robot phục vụ tại nhà hàng Pizza Hut Pakistan đưa robot vào phục vụ nhà hàng Pakistan đưa robot vào phục vụ nhà hàng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước