In 3D – Công nghệ của tương lai

Nguyễn Hà - Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 31/07/2017 17:34 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều nhà phân tích, công nghệ in 3D có thể là "chìa khoá" công nghệ cho tương lai mà bất cứ doanh nghiệp nào, bất cứ ngành công nghiệp sản xuất nào.

Cánh tay giả dành cho những người bị bệnh phong với giá chỉ 30 USD (gần 700.000 VND) là sản phẩm của Disaster Hack – một tổ chức công nghệ phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ. Các kỹ sư của tổ chức này sử dụng máy in 3D, dùng vật liệu in làm từ nhựa tái chế để sản xuất cánh tay giả. Chiếc máy in này mất gần 1 ngày để in được 20 bộ phận hoàn thiện cho 1 cánh tay giả nhưng lại giảm được chi phí tới 100 lần.

Một công ty tại Hắc Long Giang, Trung Quốc, đang sản xuất những đôi giày mới cho người dân bằng công nghệ in 3D. Mỗi người dân khi tới đây, sẽ đặt chân vào chiếc máy để đo đạc các thông số. Sau khi máy có được số liệu, công ty này sẽ sản xuất từng chiếc giày phù hợp với kích cỡ chân của từng khách hàng, sau nửa tháng. Chiếc máy này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu có những đôi giày phù hợp dành cho những người có chân ngoại cỡ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước