Kaspersky phủ nhận việc có quan hệ với tình báo Nga

Hoàng Hải (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 19:11 GMT+7

Ông Eugene Kaspersky. Ảnh: The Hill.

VTV.vn - Ông Eugene Kaspersky đã phủ nhận việc nhận được yêu cầu của các cơ quan tình báo Nga trong việc theo dõi các mục tiêu ở phương Tây.

Ngày 28/11, ông Eugene Kaspersky - nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Kaspersky Lab tại Moskva - đã phủ nhận việc nhận được yêu cầu của các cơ quan tình báo Nga trong việc theo dõi các mục tiêu ở phương Tây.

Đây là phát biểu được ông Eugene Kaspersky đưa ra trong cuộc họp báo với các phóng viên tại một văn phòng của công ty ở thủ đô London, Anh khi được hỏi về việc cơ quan tình báo Nga từng đề nghị công ty này theo dõi các mục tiêu ở phương Tây. Đồng thời, ông cũng khẳng định sẽ chuyển công ty ra nước ngoài nếu nhận được một lời đề nghị như vậy.

Thời gian qua, Kaspersky đã bị Mỹ nghi ngờ vì có mối quan hệ với cơ quan tình báo Nga trong việc lợi dụng phần mềm diệt virus để tìm hiểu và gỡ bỏ các tệp tin, qua đó hỗ trợ do thám chính phủ Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước