Khám phá công nghệ làm mô hình khủng long

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 18/12/2017 17:21 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc có hơn 30 công ty sản xuất mô hình khủng long, xuất khẩu sang 40 quốc gia và khu vực như Mỹ, Canada, Anh và Nhật Bản.

Dù loài khủng long đã biến mất trên trái đất rất lâu nhưng ngày nay, chúng ta vẫn có cơ hội để nhìn ngắm những con thằn lằn cổ đại trông rất thật chứ không phải chỉ là bộ xương hóa thạch của chúng. Con người ngày nay tạo ra các mô hình khủng long lớn để trong bảo tàng cũng như các công viên giải trí.

Theo ước tính, 90% khủng long mô hình trên toàn cầu đến từ thị trấn Tự Cống, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bộ xương khủng long được làm từ thép còn lớp da của những con khủng long được làm từ gel silica.

Được biết, không phải ngẫu nhiên mà nơi đây trở thành quê hương của khủng long mô hình. Trên thực tế, vùng đất này có mối liên hệ thực sự với các loài bò sát từ thời tiền sử. Vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước, các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đã phát hiện và khai quật thành công một lượng lớn hóa thạch khủng long vẫn còn nguyên vẹn ở Tự Cống.

Phát hiện mảnh da khủng long hóa thạch lớn nhất từ trước tới nay Phát hiện mảnh da khủng long hóa thạch lớn nhất từ trước tới nay

VTV.vn - Các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát hiện một mảnh da hóa thạch lớn của một loài khủng long có dạng chân thằn lằn sống ở giai đoạn đầu kỷ Phấn Trắng, hay kỷ Creta.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước