Mỹ siết chặt xuất khẩu chất bán dẫn cho Huawei

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/05/2020 06:46 GMT+7

VTV.vn - Huawei gặp phải khó khăn khi tiếp cận các nhà cung cấp chất bán dẫn từ Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã công bố một kế hoạch mới nhằm ngăn tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc tiếp cận các nhà cung cấp chất bán dẫn toàn cầu.

Theo quy định mới, Huawei phải nhận giấy phép từ Bộ Thương mại Mỹ nếu muốn tiếp tục mua được chip nhớ hoặc sử dụng một số thiết kế bán dẫn có liên quan tới phần mềm và công nghệ nhất định của Mỹ.

Đây là một cú đánh mới vào Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (Trung Quốc) TSMC, vốn là bên sản xuất chip chủ yếu cho Huawei cũng như các đối thủ khác của tập đoàn này như Apple và Qualcomm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước