NASA: Hơn 4.300 ngôi sao tiềm năng trở thành hành tinh

Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/05/2016 16:08 GMT+7

VTV.vn - 4.302 là số ngôi sao tiềm năng trở thành hành tinh, trong đó, 1.284 ngôi sao được phát hiện là hành tinh ngoài hệ Mặt Trời.

Đây là kết quả kính thiên văn không gian Kepler được NASA cử đi trong sứ mệnh thám hiểm hệ Mặt Trời vào năm 2014 phát hiện ra. Phát hiện này mở ra kỳ vọng tìm thấy một hành tinh khác có sự sống tương tự Trái đất.

Đáng chú ý hơn, NASA cho biết, gần 550 hành tinh mới được phát hiện có thể là hành tinh đá giống như Trái đất, ít nhất 9 hành tinh khác có quỹ đạo quay trong một khu vực đủ ấm và có chất lỏng, những điều kiện cần thiết để duy trì sự sống của con người.

Đây là một thành quả hết sức đáng khen ngợi bởi các nhà thiên văn thường phải mất hàng chục năm mới có thể quan sát và xác định các hành tinh khác ngoài Trái đất.

Ra mắt vào năm 2009, Kepler đến nay đã giúp phát hiện hơn 3.000 hành tinh trong hệ Mặt Trời. Hiện nay, NASA vẫn tiếp tục cho kính thiên văn Kepler làm nhiệm vụ quan sát và thu thập thông tin từ 155.000 ngôi sao với hy vọng tìm thấy các hành tinh mới.

Trong 1 thập kỷ tới, NASA sẽ cử thêm tàu không gian Tess để tìm kiếm các ngôi sao gần hơn. Ngoài ra, thêm 1 tàu không gian nữa có thể được thiết kế với mục đích lấy thông tin về bầu khí quyển của các ngoại hành tinh, bao gồm dấu hiệu của Oxy và hơi nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước