Nguy cơ bỏ mạng vì chơi Pokemon Go

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/07/2016 21:38 GMT+7

Nguồn ảnh: www.idigitaltimes.com

VTV.vn - Nhiều người đã phải trả giá đắt, thậm chí là bỏ mạng khi chơi trò chơi Pokemon Go đang "nổi đình nổi đám" trên toàn thế giới.

Trò chơi thực tế ảo Pokemon Go đang gây ra một "cơn sốt" trên toàn thế giới nhờ cách chơi thú vị khiến người dùng phải di chuyển để bắt các con thú Pokemon ảo thay vì ngồi một chỗ như các trò chơi truyền thống. Tuy nhiên, đi kèm với đó là các nguy cơ tai nạn khi các game thủ phải luôn "dán mắt" vào màn hình điện thoại thay vì để ý đường đi.

Vụ việc mới nhất đó là của một tài xế 28 tuổi tại thành phố Auburn, Mỹ. Tài xế này đã lái ô tô đâm thẳng vào một gốc cây ven đường. Anh ta thừa nhận rằng đã chơi Pokemon Go khi đang chạy xe.

Sau vụ việc này, cảnh sát Auburn đã ra khuyến cáo, không sử dụng ứng dụng trò chơi Pokemon Go khi điều khiển phương tiện giao thông, đồng thời chú ý tới không gian xung quanh khi đi bộ và tránh nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Trước đó, một thanh niên tên là Lamar Hickson cũng đã gây ra vụ tai nạn giao thông tại bang Massachusetts, Mỹ sau khi dừng ô tô giữa đường cao tốc để bắt Pokemon.

Còn tại San Diego bang California, 2 người đàn ông đã rơi từ mỏm đá xuống ở độ cao 15-20m, cũng do mải đi bắt Pokemon.

Người Mỹ đổ xô đến công viên để bắt Pokemon hiếm Người Mỹ đổ xô đến công viên để bắt Pokemon hiếm

VTV.vn - Tối 15/7, tại New York, Mỹ, hàng trăm người đã đổ tới công viên trung tâm chỉ để bắt 1 con Pokemon có tên gọi là Vaporeon.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước