Nhật Bản phát triển hệ thống thực tế ảo không cần mắt kính

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 10:15 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một công ty công nghệ Nhật Bản đã cho ra mắt sản phẩm đột phá, đó là hệ thống thực tế ảo mà không cần tới mắt kính.

Tàu lượn siêu tốc giữa không gian mở, nơi người chơi có thể bay lượn tự do bên trong một quả bóng khổng lồ… Trải nghiệm siêu thực này là nhờ hệ thống thực tế ảo đặc biệt mang tên 8K:VR Ride - là sự kết hợp giữa loại hình tàu lượn siêu tốc thông thường và một rạp chiếu IMAX mini. Nhờ những chiếc ghế xoay linh hoạt và màn hình hình cầu hoàn toàn bao trọn tầm nhìn, hệ thống cho phép người dùng không cần đeo kính mà vẫn có được những cảm giác bay lượn chân thực nhất.

Ông Makoto Nakahira – Kỹ sư công nghệ: "Khác với màn hình phẳng thông thường, người dùng sẽ thấy mọi thứ đều gần hơn khi nhìn màn hình vòm. Tận dụng được điều này, 8K:VR Ride mang đến những trải nghiệm hình ảnh chưa ai từng có".

8K tượng trưng cho độ phân giải siêu cao, gấp 16 lần so với các hình ảnh HD chúng ta thường thấy. Cùng với đó là kích cỡ khổng lồ của màn hình: rộng hơn 5m, cao 3,5m và sâu gần 3m, người chơi sẽ gần như được ôm trọn trong không gian ảo rộng lớn, kể cả khi xoay đầu sang trái hoặc sang phải.

Hệ thống hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được giới thiệu tới công chúng trong Triển lãm Kỹ thuật số Nhật Bản sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Khai trương công viên giải trí thực tế ảo tại Tokyo Khai trương công viên giải trí thực tế ảo tại Tokyo Ra mắt máy bán hàng thực tế ảo ở sân bay Gatwick Ra mắt máy bán hàng thực tế ảo ở sân bay Gatwick IKEA ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong trải nghiệm mua hàng IKEA ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong trải nghiệm mua hàng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước