Nhiều mẫu xe tương lai ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh 2020

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/09/2020 17:13 GMT+7

VTV.vn - Một trong những sự kiện được quan tâm hiện nay là triển lãm ô tô lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh năm nay chủ yếu tập trung vào công nghệ và sản phẩm tiên tiến của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc và nước ngoài. Các hãng xe đã mang tới triển lãm những công nghệ mới, thông minh, với nhiều mẫu xe cho tương lai.

Trong khuôn khổ triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020, Honda giới thiệu mẫu SUV chạy điện đầu tiên ở thị trường Trung Quốc. Mẫu SUV này trang bị những công nghệ tiên tiến như gói an toàn Honda Sensing thế hệ mới, công nghệ hỗ trợ người lái nâng cao và hệ thống giải trí Honda Connect.

Một hãng xe Nhật Bản khác là Toyota đã giới thiệu mẫu xe điện có khả năng tự lái là e Palette. E-Palette được Toyota chuẩn bị để phục vụ cho thế vận hội Olympic Tokyo. Chiếc xe có thể vận chuyển tối đa 20 hành khách, với tốc độ 19 km/h, quãng đương di chuyển khoảng 150 km cho 1 lần sạc.

Cũng mang xe điện tới giới thiệu tại triển lãm, Hongqi, hãng xe nội địa Trung Quốc đã giới thiệu mẫu xe thuần điện tương tự như mẫu e Palette của Toyota. Mẫu xe dự kiến được bán vào năm sau và sẽ phục vụ cho các công ty lữ hành tổ chức các chuyến du lịch và tham quan.

Trong khi đó, công ty khởi nghiệp Xpeng của Trung Quốc mang tới triển lãm nguyên mẫu xe bay có tên Kiwigogo. Được trang bị tám động cơ tua-bin phản lực cánh quạt, chiếc xe có thể chở hai hành khách ở độ cao từ 5 - 25 m. Nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Quảng Châu cho biết muốn đánh giá triển vọng của không gian di chuyển của ô tô bay trước khi mở rộng đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước