Quần áo có tác dụng phòng chống tai nạn

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/01/2017 13:18 GMT+7

VTV.vn - Đội ngũ các nhà nghiên cứu trong ngành công nghiệp thời trang Hàn Quốc đang dồn sự tập trung cho quần áo bảo hộ lao động.

Anh Park Young-Min, Trưởng nhóm nghiên cứu, Viện nghiên cứu ngành công nghiệp thời trang Hàn Quốc, cho biết: "Chúng tôi đã phát triển ra loại quần áo bảo hộ dành cho những trường hợp xảy ra tai nạn như rò rỉ khí độc và cảnh báo nguy hiểm cho nhân công".

Điểm đặc biệt của bộ quần áo bảo hộ nằm ở cảm biến báo động rò rỉ khí độc. Chỉ cần phát hiện ra 1 lượng khí độc nhỏ, đèn báo hiệu sẽ sáng lên, giúp người công nhân lao động có đủ thời gian hợp lý để xử lý tình huống.

Anh Cho Kwang-Nyun, trợ lý nghiên cứu sinh, Viện nghiên cứu ngành công nghiệp thời trang Hàn Quốc, nói: "Để người mặc cảm thấy thoải mái và dễ di chuyển, chúng tôi thiết kế 1 lớp mạch cảm ứng mỏng ngay trên mặt vải. Người dùng có thể thoải mái giặt đồ mà không lo bị hỏng".

Không dừng ở đó, các nhà nghiên cứu kỳ vọng sẽ mang những ứng dụng này vào đời sống thường ngày, phòng trừ tai nạn đáng tiếc xảy ra, chẳng hạn như khi leo núi. Hệ thống báo hiệu sẽ tự động gửi định vị người gặp nạn về cho trung tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước