Renault - Nissan trở thành nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới

Thùy An-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 15:50 GMT+7

Ảnh: indiatimes.com

VTV.vn - Không phải Toyota hay Volkswagen, liên minh Renault - Nissan mới là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2017.

Theo thống kê mới được công bố, với 5.268.079 xe được bán ra, liên minh Renault - Nissan đã trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2017. Đây là lần đầu tiên liên minh Renault - Nissan có được vinh dự cao quý này.

Xếp thứ 2 trong nửa đầu năm 2017 là hãng xe của Đức Volkswagen với 5.155.591 xe được bán ra. Toyota xếp thứ 3 với doanh số 5.129.000 xe, đứng thứ 4 là General Motors với khoảng 4,7 triệu xe bán ra.

Renault - Nissan trở thành nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới - Ảnh 1.

Mitsubishi được xem là mấu chốt cho thành công lần này của liên minh Renault - Nissan

Mitsubishi được xem là mấu chốt cho thành công lần này của liên minh Renault - Nissan. Trước đó vào năm 2016, Mitsubishi đã gia nhập liên minh Renault - Nissan và đóng góp không nhỏ vào doanh số bán 5.268.079 xe trong nửa đầu năm 2017.

Đáng chú ý, 3 thương hiệu này cũng thông báo danh số bán 481.151 xe điện trong nửa đầu năm 2017, cao hơn bất cứ nhà sản xuất xe nào trên thế giới. Thành công này có được là nhờ vào 2 mẫu xe điện Zoe (Renault), Leaf (Nissan), cũng như mẫu plug-in hybrid Mitsubishi Outlander.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước