Samsung có thể phải chi 1 tỷ USD cho chiến dịch thu hồi Galaxy Note 7

Hoàng Yến (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 06/09/2016 06:50 GMT+7

Samsung công bố đổi toàn bộ 2,5 triệu chiếc Galaxy Note 7 trên phạm vi toàn cầu hôm 2/9 do lỗi pin. (Ảnh: TechnoBuffalo)

VTV.vn - Samsung có thể phải chi 1 tỷ USD cho chiến dịch thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 do lỗi pin.

Chủ tịch mảng di động của Samsung cho rằng, đó là "một con số đau lòng". Con số thiệt hại ước tính chiếm gần 5% doanh thu ròng của Samsung trong năm nay, khoảng 20,6 tỷ USD. Ngoài ra, chưa rõ khoản chi phí này có bị san sẻ cho Samsung SDI - hãng cung cấp pin cho Note 7 - hay không.

Bốn ngày trước, Samsung đã công bố đổi toàn bộ 2,5 triệu chiếc Galaxy Note 7 trên phạm vi toàn cầu sau khi xuất hiện vài trường hợp pin của máy bị phát nổ trong quá trình sạc. Samsung ngay lập tức đã ngừng bán sản phẩm này và các thiết bị đã bán ra thị trường sẽ được thay thế miễn phí.

Samsung có thể phải chi 1 tỷ USD cho chiến dịch thu hồi Galaxy Note 7 - Ảnh 1.

Lỗi pin của Galaxy Note 7 đã dẫn đến nguy cơ gây cháy nổ sản phẩm.

VTV.vn - Hãng công nghệ Samsung của Hàn Quốc vừa thông báo sẽ ngừng bán và thu hồi sản phẩm điện thọại thông minh Galaxy Note7 trên toàn cầu do lỗi cháy nổ pin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước