Samsung sẽ đầu tư 7 tỷ USD vào nhà máy sản xuất chip ở Trung Quốc

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 31/08/2017 17:39 GMT+7

Samsung đầu tư 7 tỷ USD vào nhà máy sản xuất chip ở Trung Quốc. (Ảnh: CNBC)

Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc đã ký thỏa thuận với chính quyền tỉnh Thiểm Tây ở phía Tây Bắc của Trung Quốc để mở rộng hoạt động của nhà máy sản xuất chip tại đây.

Theo đó, Samsung sẽ đầu tư 7 tỷ USD vào giai đoạn hai của nhà máy sản xuất chip ở Tây An, thủ phủ của Thiểm Tây, chủ yếu để sản xuất chip nhớ nhanh tiên tiến. Giai đoạn đầu của nhà máy tại Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Tây An đã đi vào hoạt động tháng 5/2014 với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD.

Dự án nhà máy sản xuất chip của Samsung tại Tây An đã thu hút được hơn 100 doanh nghiệp phụ trợ ở khu vực này, đồng thời củng cố vai trò của Tây An như một cơ sở chủ chốt của ngành công nghiệp bán dẫn.

Samsung chính thức dấn thân vào cuộc chơi loa thông minh Samsung chính thức dấn thân vào cuộc chơi loa thông minh

VTV.vn - Có vẻ như thị trường loa thông minh ngày càng chật hẹp với sự tham gia của hàng loạt các ông lớn từ Amazon, Apple và giờ tới lượt Samsung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước