Tấn công mạng toàn cầu: Thêm nạn nhân ở Indonesia, Trung Quốc

Anh Đào (VTV9)-Thứ hai, ngày 15/05/2017 09:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Tại khu vực châu Á, Trung Quốc và Indonesia đã ghi nhận một trường đại học và hai bệnh viện lớn bị tấn công bởi mã độc WannaCry.

Toàn bộ hệ thống máy tính của một trường đại học tại Trung Quốc bị tê liệt từ sáng 14/5 khiến nhiều sinh viên tại đây gặp rắc rối do sắp tới kỳ thi tốt nghiệp. Sau vụ tấn công, Trung Quốc đã phát lệnh cảnh báo cho hệ thống các trường đại học trên toàn quốc.

Trong khi đó tại Indonesia, ngày 14/5, hai bệnh viện chính của nước này đã phải dùng đến các biện pháp thủ công để nhập liệu bệnh nhân cũng như dời lịch mổ sau khi toàn bộ hệ thống máy tính bị nhiễm mã độc tống tiền.

Được biết, hơn 200.000 hệ thống mạng tại ít nhất 150 quốc gia đã trở thành nạn nhân của mã độc WannaCry.

Tỷ lệ thiết bị di động nhiễm mã độc tăng 400, chủ yếu trên smartphone Android Tỷ lệ thiết bị di động nhiễm mã độc tăng 400, chủ yếu trên smartphone Android Nguy cơ mã độc WannaCry lây lan tại Việt Nam Nguy cơ mã độc WannaCry lây lan tại Việt Nam Gần 100 máy tính tại Việt Nam bị mã độc tấn công Gần 100 máy tính tại Việt Nam bị mã độc tấn công
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước