Thêm 630.000 xe sang Đức dùng động cơ diesel bị thu hồi

VTV8-Thứ tư, ngày 11/05/2016 11:50 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, nhà chức trách nước Đức đã phát đi thông báo có thể sẽ triệu hồi 630.000 xe của nhiều hãng sản xuất để thay phần mềm đo khí thải.

Các nhà sản xuất xe hơi Đức Audi, Mercedes, Opel và Volkswagen đang tự nguyện thu hồi hơn 630.000 chiếc xe chạy bằng diesel sau khi thấy bất thường với hệ thống khí thải đã được phát hiện trong một cuộc điều tra của chính phủ, nhưng một số nhà sản xuất xe hơi khác có tên trong các cuộc điều tra vẫn chưa tiết lộ nếu họ sẽ có hành động. Chỉ có Audi và Opel đã khẳng định, họ sẽ thực hiện hành động tự nguyện trên tất cả các xe bị ảnh hưởng ở châu Âu.

Theo thực nghiệm điều tra của chính phủ Đức, họ đã phát hiện ra những gì họ coi là mức độ phát thải oxit nitơ quá nhiều, chủ yếu là kết quả của lượng khí thải cắt giảm hệ thống chỉ làm việc ở mức nhiệt độ nhất định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước