Toyota "chia tay" Tesla để tự thân phát triển xe điện

Thùy An-Thứ hai, ngày 05/06/2017 17:53 GMT+7

Toyota và Tesla đã "đường ai nấy đi" sau 7 năm hợp tác

VTV.vn - Trong một tuyên bố mới nhất, Toyota cho biết đã bán toàn bộ cổ phần của mình tại công ty Tesla Motors.

Đại diện Toyota đã từ chối khoản tiền mà họ thu về từ việc bán toàn bộ cổ phần tại Tesla Motors. Tuy nhiên Toyota đã thông báo một thông tin đáng chú ý là sau khi chia tay Tesla Motors, hãng này sẽ tập trung phát triển để giới thiệu một mẫu xe điện trong tương lai.

Trước đó, năm 2010 đã chính thức đánh dấu mối hợp tác giữa Tesla và Toyota khi công ty Nhật Bản mua 50 triệu USD cổ phần của hãng chế tạo xe hơi Mỹ. Ngoài ra, Toyota cũng đã bán một nhà máy đã đóng cửa tại California cho Tesla với giá 42 triệu USD. Kết quả cho sự hợp tác giữa Tesla và Toyota là sự ra đời của mẫu xe điện RAV4.

Toyota chia tay Tesla để tự thân phát triển xe điện - Ảnh 1.

Toyota sẽ sớm ra mắt một mẫu xe điện mới?

Dù Toyota khẳng định sẽ giới thiệu một mẫu xe điện mới do tự hãng này nghiên cứu và chế tạo, song đã có rất nhiều ý kiến nghi ngờ cam kết trên.

Thời gian qua Toyota dường như không quá chú trọng vào việc phát triển các mẫu xe điện. Thay vào đó hãng này dành rất nhiều nguồn lực cho dòng xe sử dụng hệ thống pin nhiên liệu hydro, một công nghệ được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ. Tuy nhiên CEO của Tesla, Elon Musk cho rằng cuộc phiêu lưu của Toyota với dòng xe sử dụng pin nhiên liệu hydro là không khả thi.

Tuyên bố của Elon Musk tương đối chính xác với những gì thực tế đã diễn ra khi mẫu sedan Toyota Mirai sử dụng hệ thống pin nhiên liệu hydro chỉ bán được trung bình khoảng 40 chiếc/tháng tại Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước