Tỷ phú công nghệ Trung Quốc bị đóng băng tài sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 16:31 GMT+7

Ông Jia Yueting (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tỷ phú Trung Quốc Jia Yueting - Chủ tịch Tập đoàn LeEco - bị Tòa án Thượng Hải ra lệnh phong tỏa 26% cổ phần và số tài sản trị giá 1,24 tỷ NDT để siết nợ.

Quyết định trên đã khiến tham vọng cạnh tranh tại Mỹ của vị tỷ phú này sụp đổ. Bắt đầu từ dịch vụ xem phim trực tuyến, Tập đoàn LeEco từng phát triển với tốc độ chóng mặt tấn công vào nhiều lĩnh vực, từ phim ảnh, smartphone đến giao thông.

Tỷ phú Jia từng nổi tiếng với phát ngôn chê Apple đã lỗi thời và tuyên bố sắp vượt qua Tesla. Tuy nhiên, từ năm 2016, việc kinh doanh của LeEco bắt đầu lao dốc khi phải thừa nhận đã hết tiền mặt, nợ ngập đầu và phải từ bỏ nhiều thương vụ lớn bao gồm ý định thâu tóm nhà sản xuất điện tử của Mỹ Vizio.

Trung Quốc hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển công nghệ cao Trung Quốc hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển công nghệ cao

VTV.vn - Trung Quốc đang chú trọng đến các ý tưởng và nguồn gốc sản phẩm hơn việc sao chép và sản xuất hàng loạt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước