Uber từng bị CEO Apple dọa "tống cổ" khỏi App Store

Thùy An-Thứ ba, ngày 25/04/2017 06:05 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin mới được New York Times tiết lộ, Uber từng suýt bị CEO Apple, Tim Cook, xóa sổ khỏi kho ứng dụng App Store vào năm 2015.

Mọi chuyện diễn ra khi CEO của Uber là Travis Kalanick đến trụ sở của Apple để nói chuyện với Tim Cook. Tại đây, CEO Apple nói rằng ứng dụng Uber trên App Store có một tính năng ẩn. Tính năng này cho phép xác định và gắn thẻ những người dùng Uber đang dùng iPhone. Ngay cả khi ứng dụng Uber bị xóa khỏi iPhone, người dùng vẫn bị gắn thẻ. Tim Cook đã nói thẳng với Travis Kalanick rằng Apple không thích điều này.

Uber từng bị CEO Apple dọa tống cổ khỏi App Store - Ảnh 1.

Tim Cook đã dọa xóa Uber khỏi App Store

Đáng chú ý, tính năng này của Uber ban đầu đã qua mặt được các kỹ sư bên phía Apple, tuy nhiên cuối cùng Táo khuyết vẫn có thể phát hiện ra điều này. New York Times cũng cho biết Tim Cook đã cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt cuộc nói chuyện với Travis Kalanick. Tuy nhiên CEO Apple đã khẳng định Uber đã vi phạm các quy tắc của App Store và dọa sẽ xóa bỏ ứng dụng này.

Trước nguy cơ mất đi hàng triệu người dùng, Travis Kalanick đã đồng ý ngừng theo dõi người dùng iPhone trên ứng dụng của mình.

Uber từng bị CEO Apple dọa tống cổ khỏi App Store - Ảnh 2.

CEO Uber - Travis Kalanick - buộc phải thay đổi trước sự kiên quyết đến từ Apple

Travis Kalanick cũng cho biết việc Uber gắn thẻ vị trí người dùng iPhone là để tránh nạn lái xe gian lận. Tại Trung Quốc, những chiếc iPhone bị đánh cắp sẽ bị xóa dữ liệu hoàn toàn và được bán lại. Một số tài xế Uber sẽ tạo các tài khoản người dùng từ những thiết bị này, sau đó đặt chuyến từ những tài khoản trên. Quá trình này gọi là "fingerprinting" giúp Uber có thể nhận diện một chiếc iPhone ngay cả khi nó đã bị xóa bộ nhớ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước