Ứng dụng đi bộ đường dài giúp tìm kiếm người leo núi bị mắc kẹt tại Nhật Bản

PV-Thứ ba, ngày 08/08/2023 17:06 GMT+7

(Ảnh: Yamap Inc.)

VTV.vn - Người dùng ứng dụng đi bộ đường dài do công ty công nghệ Yamap Inc. phát triển có thể tìm thấy vị trí của chính mình trên một bản đồ được tải xuống điện thoại.

Công ty công nghệ Yamap Inc. của Nhật Bản đã phát triển ứng dụng đi bộ đường dài phổ biến, qua đó mang lại công cụ hữu ích nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ xác định vị trí những người bị mắc kẹt trên núi với sự trợ giúp của hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Theo công ty Yamap Inc., có trụ sở tại Fukuoka (Tây Nam Nhật Bản), cảnh sát, đội cứu trợ và nhiều người khác đã liên hệ với công ty này để tìm kiếm dữ liệu trong ứng dụng đi bộ của hãng về 200 trường hợp gặp nạn vào năm 2022, tăng mạnh so với 46 trường hợp vào năm 2020 và 89 trường hợp vào năm 2021.

Ước tính, lực lượng cảnh sát của 16 tỉnh tại Nhật Bản, trong đó có Iwate, Miyagi, Shizuoka, Nagano và Kumamoto, đã ký thỏa thuận với Yamap Inc. để được phép tiếp cận nhanh chóng thông tin chính xác về những người leo núi được cho là gặp nạn.

Người dùng ứng dụng có thể tìm thấy vị trí của chính mình trên một bản đồ được tải xuống điện thoại. Những dữ liệu trên ứng dụng này có thể được chia sẻ với gia đình, bạn bè ngay cả khi người dùng ứng dụng đang ở vị trí không có sóng điện thoại. Trong trường hợp người leo núi sử dụng ứng dụng của Yamap Inc., lực lượng chức năng và cứu hộ sẽ yêu cầu công ty này cung cấp thông tin về vĩ độ và kinh độ của vị trí của người gặp nạn.

Trước đây, một trong những trở ngại lớn nhất trong việc xác định vị trí của một người leo núi mất tích chỉ dựa vào kế hoạch leo núi mà họ điền vào mẫu đơn đăng ký, vốn được đặt trong chiếc hộp ở lối vào của con đường mòn trên núi hoặc được gửi cho cảnh sát qua thư điện tử. Tuy nhiên, giờ đây, khi người dùng ứng dụng có kế hoạch leo núi ở bất kỳ tỉnh nào trong số 16 tỉnh của Nhật Bản, họ có thể gửi mẫu đăng ký leo núi thông qua ứng dụng đi bộ đường dài của Yamap Inc. và những thông tin này đều được chia sẻ với cảnh sát.

Dữ liệu do cảnh sát Nhật Bản ngày công bố vào tháng 6 cho thấy, trong năm qua, số người bị mắc kẹt trên núi ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục 3.506 người trong bối cảnh Nhật Bản bắt đầu mở lại những tuyến đường mòn leo núi và các nhà nghỉ tạm trên núi sau đại dịch COVID-19.

Theo Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA), con số này tăng 431 người so với một năm trước đó. Gần 80% số người này đã ở trên núi nhằm mục đích leo núi. Sự gia tăng số người leo núi bị mắc kẹt đã được ghi nhận ở trong và xung quanh khu vực thủ đô Tokyo, bao gồm cả núi Takao, một địa điểm đi bộ đường dài nổi tiếng ở ngoại ô thành phố này.

Tính đến cuối tháng 7/2023, tổng cộng đã có 3,8 triệu lượt tải ứng dụng do Yamap Inc. phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước