Volocopter VC 200 - Trực thăng kết hợp thiết bị bay không người lái

Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 19/04/2016 14:26 GMT+7

VTV.vn - Các bạn có từng nghĩ đến ý tưởng kết hợp máy bay không người lái với trực thăng thì sẽ cho ra phương tiện gì? Volocopter VC 200 chính là câu trả lời.

Sản phẩm Volocopter phiên bản 200 có cấu trúc hệ thống 18 cánh quạt, được bố trí trên 2 vòng tròn đồng tâm. Thay vì dùng động cơ đốt chạy bằng xăng truyền thống, máy bay này sử dụng một gói pin ở mặt sau máy bay để cấp điện. Các cánh quạt cũng hoạt động độc lập, vừa tạo lực nâng, vừa triệt tiêu ngẫu lực. Nhờ thế, các động cơ có thể bổ trợ cho nhau ngay cả khi có sự cố xảy ra với bất kỳ một động cơ điện nào và đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Khi hoàn thành, Volocopter VC200 được kỳ vọng có thể thực hiện hành trình dài hơn 19 km trong vòng 1 giờ với tải trọng tối đa 450kg, bao gồm cả phi hành đoàn và đồ vật.

Với đủ các ưu điểm như chạy bằng điện, thân thiện môi trường, ít tạo tiếng ồn và giảm thiểu nguy cơ gặp sự cố nhờ 18 cánh quạt, Volocopter hứa hẹn sẽ thay đổi cách di chuyển của con người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước