Xe tự hành - Người bạn tương lai của con người

VTV9-Thứ hai, ngày 06/11/2017 18:34 GMT+7

VTV.vn - Trong tương lai, mức độ phổ biến của loại xe tự hành được dự đoán sẽ tăng nhanh.

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1939, với sự tài trợ của General Motors, tại hội chợ xe ô tô thế giới, xe tự lái chủ yếu phục vụ các mục đích nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, đến năm 2011, những nghiên cứu về xe tự hành được rẽ sang hướng khác với mục tiêu giúp chất lượng cuộc sống con người ngày một tốt hơn.

Một số hãng xe lớn như: General Motors, Audi, Volvo, BMW… đã bắt đầu chạy đua, cho ra mắt những "đứa con tinh thần" của mình. Các nước bắt đầu xem xét cho phép việc thực nghiệm xe tự lái trên đường phố của mình. Vào tháng 10/2017, lần đầu tiên Singapore đã cho chạy thử loại xe này.

Mặc dù rất mong muốn có sự góp mặt của các phương tiện tự lái trên đường cao tốc hay những đoạn đường tắc nhằm giảm bớt gánh nặng đặt lên người điều khiển xe, không ít người vẫn lo ngại về độ an toàn của những chiếc xe này. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chế tạo luôn khẳng định xe hoạt động rất hiệu quả.

Hệ thống xe tải tự hành tại Singapore Hệ thống xe tải tự hành tại Singapore

VTV.vn - Đoàn xe này sẽ bao gồm 1 xe tải có người điều khiển dẫn đầu và các xe tải tự hành khác theo sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước