Xu hướng tự động hóa trong các nhà máy ở Trung Quốc

Hà Bình (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 10:28 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, các nhà máy đang nhanh chóng thay thế người lao động bằng dây chuyền tự động hoá với sự xuất hiện ngày càng nhiều những robot công nghiệp.

Với thiết kế nhằm đảm bảo độ chính xác và độ bền, những robot công nghiệp này đang phát huy thế mạnh trong ngành sản xuất tại đây.

Công ty Rapoo đã bắt đầu đẩy mạnh sản xuất tự động hoá từ cách đây 7 năm bằng việc lắp đặt 80 con robot do Thuỵ Điển chế tạo dùng để lắp ráp chuột máy tính, bàn phím và các bộ phận phụ. Nếu như 1 dây chuyền trước đây cần tới 20 công nhân, thì nay với ứng dụng robot, công ty đã giảm xuống còn 8 công nhân. Nhờ áp dụng tự động hoá vào sản xuất, mỗi năm công ty này tiết kiệm được 1,6 triệu USD. Nhiều ngành công nghiệp tại Trung Quốc đang áp dụng công nghệ tự động hoá khi robot ngày càng nhỏ hơn, rẻ hơn và dễ sử dụng hơn. Tự động hoá sẽ cho phép các nhà máy của Trung Quốc chiếm được thị phần lớn trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ chính xác cao, như hàng không vũ trụ, thiết bị y tế và linh kiện quang học.

Theo Hiệp hội Robot quốc tế, Trung Quốc hiện là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới.Tuy nhiên xét về tỷ lệ sử dụng robot, quốc gia này đang tụt lại đằng sau các đối thủ. Năm 2015, thống kê chỉ có 49 robot trên 10.000 công nhân Trung Quốc, trong khi con số này ở Mỹ là 176, Đức là 301 và Hàn Quốc là 531.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước