Bất chấp núi lửa Agung hoạt động, người dân Bali vẫn trở về nhà

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/11/2017 20:10 GMT+7

Người dân nhìn núi lửa Agung phun trào từ Kubu, Bali. (Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn - Bất chấp những nguy hiểm từ núi lửa Agung ở Bali, Indonesia, nhiều người dân đã rời khỏi nơi di tản để trở về nhà.

Ngày 29/11, núi lửa Agung tiếp tục phun tro, tuy nhiên sân bay tại Bali đã bắt đầu mở cửa trở lại.

Nhiều người dân đang sơ tán tại Trung tâm thể thao Swecapura ở Bali cũng đã quay trở về nơi ở, một số người đã trở lại nhà ở ngay khu vực nguy hiểm trên sườn núi và chỉ quay lại nơi sơ tán vào buổi tối. Nguyên nhân được cho là họ lo ngại về tài sản.

Vụ phun trào cuối cùng của núi lửa Agung vào năm 1963 đã làm thiệt mạng hơn 1.000 người. Theo người phát ngôn của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia, hiện có từ 63.000 - 140.000 người đang sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi núi lửa, trong đó hơn 29.000 người đã di tản đến các trung tâm cứu nạn.

Indonesia: Núi lửa Agung ở Bali tiếp tục hoạt động mạnh hơn Indonesia: Núi lửa Agung ở Bali tiếp tục hoạt động mạnh hơn

VTV.vn - Indonesia đã gia hạn cảnh báo khẩn cấp về hoạt động của núi lửa Agung trên đảo Bali cho đến ngày 16/10 do núi lửa này tiếp tục hoạt động mạnh hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

núi lửa Agung

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước