Nhiều trẻ sơ sinh mắc ho gà do mẹ không tiêm phòng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/03/2017 20:36 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê từ BV Nhi, từ đầu năm đến nay có hơn 50 bệnh nhi mắc ho gà và đã có 4 trường hợp tử vong. Đặc biệt, năm nay trẻ mắc ho gà chủ yếu là dưới 3 tháng tuổi.

Hôm nay (6/3), Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các tỉnh phía Bắc tăng cường giám sát và rà soát trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ. Đây là bệnh lây truyền qua đường hô hấp vì vậy cần theo dõi và cách ly khi phát hiện trẻ mắc ho gà.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, một bệnh nhi mới hơn 1 tháng tuổi nhưng đã mắc ho gà và được nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, nguy cơ tử vong rất cao. Dù đã 10 ngày, bé vẫn phải lọc máu và sử dụng máy trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể.

Gia đình cho biết, trước khi nhập viện cháu chỉ bị ho nhẹ nhưng chỉ vài ngày sau, cơn ho kéo dài hàng tiếng, bé có biểu hiện tím tái.

Các bác sĩ cho biết, biểu hiện và triệu chứng của ho gà thường giống với viêm phế quản, chỉ khi bệnh nặng gia đình mới đưa vào viện.

Nếu cả năm 2015, chỉ có khoảng 10 trẻ mắc ho gà, thì từ đầu năm 2017 đến nay đã có hơn 50 ca nhập viện, trong đó có 4 trẻ đã tử vong. Điểm khác biệt so với các năm trước là trẻ mắc ho gà chủ yếu là dưới 3 tháng tuổi, chưa được tiêm phòng.

Trước tình trạng này, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có công văn đề xuất với Bộ Y tế cho vaccine ho gà vào chương trình tiêm chủng cho các bà mẹ đang mang thai để tăng miễn dịch cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước