Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do tự ý kéo điện

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/06/2017 20:01 GMT+7

VTV.vn - Tại Tiền Giang, tình trạng tự ý kéo điện về sử dụng như hiện nay rất mất an toàn và dễ xảy ra tai nạn.

Trong khi tai nạn, sự cố liên quan đến cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang tăng đột biến thì tại nhiều nơi ở Đồng bằng sông Cửu Long chưa được kéo điện sinh hoạt. Như ở Tiền Giang, một số khu vực vùng sâu không có lưới điện trung thế đi qua, người dân tự kéo dây dẫn về nhà để sử dụng điện.

Tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, công tác đảm bảo an toàn về điện chưa được người dân quan tâm, như tiết diện dây dẫn, trụ kéo làm bằng vật dụng đơn sơ. Dây điện được kéo xuyên qua những bụi rậm rất dễ bị bong tróc. Năm 2016, tại đây đã có 5 trường hợp tử vong do sử dụng điện không an toàn. Tình trạng tự ý kéo điện về sử dụng như hiện nay rất mất an toàn và dễ xảy ra tai nạn.

Tại TP.HCM, năm 2016, có gần 300 vụ cháy nổ liên quan đến yếu tố điện. Nhưng chỉ trong 5 tháng đầu năm nay đã có hơn 300 vụ cháy nổ xuất phát từ nguyên nhân này, chiếm hơn 50% các vụ tai nạn cháy, nổ. Trong khi đó, cháy nổ ở hộ gia đình và hộ kinh doanh chiếm tỷ lệ cao nhất, cả về số vụ lẫn thiệt hại về người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước