Vấn nạn ép rượu, bia vẫn còn tồn tại

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 19:46 GMT+7

VTV.vn - Ai cũng hiểu uống nhiều rượu hậu quả thế nào nhưng văn hóa ép rượu vẫn tồn tại.

Uống rượu bia là câu chuyện thường ngày, thậm chí ở một số nước, nó còn được gọi là văn hóa. Người ta có cả những cách uống cho từng loại bia, loại rượu khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt trong cách uống bia rượu của người Việt Nam, đó là bia, rượu thường được đem ra để đo sự nhiệt tình, sự tôn trọng, sự thân thiết.

Một con số mới đây được công bố khiến cho nhiều người phải giật mình. Đó là chỉ trong mấy ngày Tết đã có trên 2.200 ca cấp cứu do đánh nhau và trong đó không ít trường hợp do sử dụng bia rượu quá mức dẫn tới mất khả năng kiểm soát.

Bia, rượu, những thứ đồ uống vốn được dùng trong những dịp vui, nay lại trở thành ngọn nguồn của vô số những câu chuyện không vui. Ép không uống thì mất lòng, tự ái. Uống quá chén, say xỉn, mất tự chủ. Bạo lực hay tai nạn giao thông là những điều khó có thể tránh khỏi, ai cũng hiểu uống nhiều rượu hậu quả thế nào nhưng văn hóa ép rượu vẫn tồn tại. Vì sao lại như vậy? Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình sẽ trả lời cho câu hỏi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước