"Ăn theo" FIFA World Cup™ 2018, các dịch vụ tại Nga được dịp "thổi giá"

VTV9-Thứ hai, ngày 18/06/2018 20:02 GMT+7

VTV.vn - Lượng du khách đến Nga tham dự FIFA World Cup™ 2018 đông lên đồng nghĩa với sự tăng vọt của giá cả.

Trong những ngày này, nhiều thành phố tại Nga đang trở nên rất sôi động với lượng du khách khổng lồ đổ về tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Người hâm mộ bóng đá đến Nga vào mùa hè này có cơ hội thưởng thức không khí bóng đá náo nhiệt, chiêm ngưỡng những trận cầu đỉnh cao và cả trải nghiệm sự đắt đỏ đến chóng mặt.

Riêng việc lưu trú đã tốn một khoản hầu bao kha khá. Theo đó, phòng đơn trong khách sạn 1 sao đã tốn 125 USD/đêm (khoảng gần 3 triệu đồng). Nếu là khách sạn 5 sao, con số này có thể lên tới 8.500 USD (hơn 190 triệu đồng). Việc tìm một chỗ lưu trú trong thời điểm "nóng bỏng" này quả là không dễ dàng vì nhiều nơi đã chật kín phòng đã đặt trước. Kể cả có tìm được thì mức giá cao chót vót như thế này cũng khiến du khách khó xoay xở. Nhà chức trách Nga đã phải vào cuộc để bình ổn lại phần nào giá cả với việc phạt hơn 500 khách sạn "thổi giá".

Tuy nhiên, không chỉ giá phòng, vé máy bay cũng không nằm ngoài cơn bão giá này khi tăng hơn 200%. Để hỗ trợ du khách, Nga đã giới thiệu chính sách miễn visa, giúp người hâm hộ có thể giảm bớt phần nào chi phí với việc được đi miễn phí các tuyến tàu nối với những thành phố tổ chức World Cup.

World Cup 2018 mới chỉ bắt đầu, có lẽ các du khách đến đây cần phải học cách chi tiêu để thích ứng với tình hình giá cả leo thang này.

“World Cup xúc xích” đầu tiên tại Pháp “World Cup xúc xích” đầu tiên tại Pháp

VTV.vn - Tại thị trấn Vanosc thuộc miền Đông Nam nước Pháp, cuộc thi "World Cup Xúc xích" lần đầu tiên trên thế giới đang bước vào giai đoạn cuối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước