Bị lạc khi đi du lịch mạo hiểm, phải làm sao?

VTV9-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 09:05 GMT+7

VTV.vn - Kỹ năng sinh tồn để có thể sống sót trở về sau khi không may bị lạc ở một nơi hoang dã, là điều không phải bạn trẻ nào cũng biết.

Trekking là loại hình du lịch mạo hiểm thu hút đông đảo những bạn trẻ yêu thích khám phá thiên nhiên với cảm giác mạo hiểm. Trèo đèo, lội suối bằng chính đôi chân của mình và tự mang đồ ăn đồ dùng trong suốt chặng đường.

Làm gì để sống sót khi đi du lịch mạo hiểm (trekking) bị lạc trong rừng? Đó là câu hỏi có lẽ nhiều phượt thủ tự đặt ra nhất là những ai yêu thích du lịch mạo hiểm khi mới đây, một bạn trẻ mới 24 tuổi đi phượt và mất tích ở cung đường Tà Năng, Phan Dũng. 8 ngày sau, thi thể phượt thủ xấu số này mới được tìm thấy.

Nếu lỡ đi lạc trong rừng thì phải quay lại ngã 3 gần nhất nơi mình đã đi lạc, đồng thời, mang theo những vật dụng thiết yếu khi đi trekking như dao, đồ sơ cấp cứu, bật lửa, điện thoại có tải bản đồ xem offline và cục sạc dự phòng. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước