Căng thẳng giảm khả năng thụ thai

Theo Gia Bảo/ANTĐ-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 09:04 GMT+7

VTV.vn - Những người phụ nữ thường xuyên bị stress trong thời gian rụng trứng có nguy cơ giảm khả năng thụ thai tới 40%.

Các nhà nghiên cứu Đại học Louisville (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu trên 400 phụ nữ trong độ tuổi dưới 40. Những phụ nữ này được theo dõi mức độ căng thẳng và các thông tin liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt, hoạt động tình dục, phương pháp tránh thai, mức độ sử dụng cà phê, rượu bia và hút thuốc lá.

Sau 8 tháng nghiên cứu, kết quả cho thấy, stress trong thời gian rụng trứng có ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng sinh sản của người phụ nữ. Cụ thể, những người phụ nữ thường xuyên bị stress trong thời gian rụng trứng có nguy cơ giảm khả năng thụ thai tới 40% trong 1 tháng so với những người bình thường.

Theo các chuyên gia y tế, căng thẳng trong thời gian thụ thai làm thay đổi hormone trong cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước