Cánh đồng hoa điên điển - Điểm đến ưa thích của người dân Campuchia

Thạch Thông, Huỳnh Sang (PV thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ tư, ngày 18/10/2017 06:30 GMT+7

VTV.vn - Vốn được trồng luân canh với cây mía để cải tạo đất, cánh đồng hoa điên điển đã trở thành điểm tham quan ưa thích của người dân Campuchia.

Cánh đồng hoa điên điển rộng gần 2.000 ha, ở huyện Tha Pong, tỉnh Kampong Speu, Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh hơn 100km, nằm ở phía Tây Nam.

Để cải tạo đất cho màu mỡ, tơi xốp sau vụ mía, chủ nhân của trang trại hàng chục ngàn hecta mía này đã gieo cây điên điển vài ngàn hecta mỗi năm. Cánh đồng hoa điên điển đã thu hút hàng ngàn du khách tham quan mỗi ngày trong suốt gần 3 tháng mùa mưa, đặc biệt là vào những ngày nghỉ lễ.

Cây điên điển hay điền thanh thân tía hoặc điền thanh bụi là một loại cây họ đậu, có vi khuẩn nốt sần cố định đạm. Ngoài tác dụng cải tạo đất, bông điên điển còn được sử dụng làm thức ăn như làm dưa chua, nấu canh, làm gỏi… Điên điển là cây hoang dã, thích nghi và phát triển mạnh với nhiều môi trường khác nhau nên rất dẽ trồng.

Không quyến rũ, lung linh như những loài hoa khác, nhưng cánh đồng hoa điên điển gần 2.000 ha ở Kampong Speu, Campuchia mang đến cảm giác bình dị và thơ mộng dành cho du khách đến tham quan.

Cánh đồng hoa rực rỡ với 400.000 chiếc chong chóng Cánh đồng hoa rực rỡ với 400.000 chiếc chong chóng

VTV.vn - Du khách ghé thăm thành phố Thành Đô của Trung Quốc vào dịp này sẽ được chìm đắm trong một biển hoa làm từ chong chóng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước