Chuyện về làng chổi lông gà ở miền Tây

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 28/01/2017 22:49 GMT+7

VTV.vn - Ở miền Tây, nếu nói về nơi sản xuất chổi lông gà quy mô lớn nhất phải kể đến làng chổi Bình An, ở xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đây có gần 200 hộ dân theo nghề. Và trong buổi chiều đầu tiên của năm con gà, quý độc giả cùng ghé thăm làng chổi đã hình thành hơn 60 năm qua và ngày càng phát triển dù mới được công nhận 10 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước