Đám cưới tập thể cho người nghèo ở Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/05/2018 19:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/5, một lễ cưới tập thể nhằm giúp những cặp đôi nghèo được chính thức thành vợ chồng đã diễn ra tại thành phố Lucknow, phía Bắc Ấn Độ.

Một tổ chức phi lợi nhuận đã giúp 11 cặp vợ chồng được tổ chức hôn lễ mà không cần những thứ bắt buộc cho hôn nhân như của hồi môn. Các cặp đôi mới cưới cũng được tặng quà là những món đồ cần thiết cho cuộc sống mới. Mỗi cặp vợ chồng cũng sẽ được tặng một khoản tiền 35.000 Rupees (tương đương 523 USD).

Đám cưới tập thể ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với tầng lớp có thu nhập thấp trong xã hội Ấn Độ, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với gia đình cô dâu. Thông thường ở Ấn Độ, gia đình nhà gái sẽ phải chịu chi phí đám cưới và phải có của hồi môn cho nhà trai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước