Đồ chơi truyền thống vẫn chiếm ưu thế dịp Tết Trung thu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/09/2016 20:18 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh những đồ chơi hiện đại, các em nhỏ vẫn đón nhận những món đồ chơi truyền thống đã gắn bó với ngày rằm Trung thu của người Việt Nam từ bao đời này.

Quầy hàng tò he của anh Mừng (xã Xuân La, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) chỉ khiêm tốn đặt ở một góc chợ Trung thu Hàng Mã nhưng màu sắc ngộ nghĩnh của những chiếc tò he đã thu hút rất nhiều bạn nhỏ. Ngoài việc nặn và bán, anh Mừng còn dạy cho các bạn nhỏ tự tay tạo ra những chiếc tò he của riêng mình. 

Ngoài những chiếc tò he ngộ nghĩnh, đèn ông sao, mặt nạ giấy... cũng là mặt hàng được nhiều người chọn lựa cho dịp Trung thu này. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước