Độc đáo ngôi làng với những công trình xếp đá ở Phú Yên

Tấn Quýnh - Phạm Việt (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 06/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Nhờ đá, ngôi làng Phú Hạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) trở nên đẹp hơn, độc đáo hơn và mang vẻ quyến rũ mà ít ngôi làng nào ở vùng quê Việt Nam có được.

Với những bạn trẻ thích đi phượt, hãy thử đến và khám phá ngôi làng của những công trình bằng đá xếp này. Đó là làng Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 

Người dân ở làng Phú Hạnh đã quen với những bờ rào đá đến nỗi, nhìn bờ rào đã biết ngay là nhà của ai. Tuy nhiên, đối với người ở nơi khác đến, đây thực sự là ngôi làng lạ mắt. Lạ mắt bởi giăng khắp nơi là những bờ rào đá, vách tường bằng đá, giếng nước được xếp bằng đá, cả những ngôi mộ trên đồi hoang cũng được bao bọc bởi đá. Tuy nhiên, người trong làng xếp đá nhiều nhất để làm chuồng bò.

Chỉ là những khối đá, không một vật liệu nào khác, những công trình bằng đá xếp tại đây đã làm thành những bức tường cao hơn đầu người, qua nhiều đời vẫn không hề đổ ngã. Người dân trong làng đã trải qua nhiều thế hệ nhưng những bờ rào đá thì vẫn thế, lặng lẽ theo nhịp sống của làng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước