Độc đáo ngôi trường dạy viết bằng cả hai tay tại Ấn Độ

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ ba, ngày 09/05/2017 10:33 GMT+7

VTV.vn - Tại Ấn Độ, có một ngôi trường phá vỡ những quy tắc tự nhiên khi dạy cho học sinh viết bằng cả tay phải và tay trái.

Ngôi trường này ra đời từ năm 1999 ở một khu vực hẻo lánh của Ấn Độ. Hiện trường có 300 học sinh, tất cả đều viết được bằng cả hai tay cùng một lúc, thậm chí có thể viết mỗi tay một ngôn ngữ. Cứ sau mỗi tiết học, các học sinh lại có 15 phút luyện viết để đảm bảo tất cả đều thuần thục kỹ năng này. Học sinh sẽ bắt đầu từ cấp độ 1, đến cấp độ 3 là có thể viết tự nhiên bằng hai tay, khi đến cấp độ 7, 8 có thể viết cực nhanh và chính xác.

Nói đến viết chữ, đa số mọi người đều viết bằng tay phải. Sinh lý học gọi đây là hiện tượng hữu lợi, được giải thích là do ảnh hưởng từ quá trình lao động, chiến đấu của tổ tiên từ rất xa xưa truyền lại. Trong thời kỳ đồ đá, con người sống thành bầy đàn. Khi đánh nhau với thú dữ, tay phải họ cầm lao hoặc rìu, tay trái co gập lại theo bản năng để bảo vệ quả tim ở lồng ngực trái. Do vậy, thói quen thuận tay phải được hình thành.

Đối với người thuận tay phải, tay trái vẫn giữ chức năng hỗ trợ trong nhiều thao tác. Riêng với việc viết chữ, người thuận tay phải sẽ chẳng bao giờ dùng tay trái để viết. Khi một đứa trẻ bắt đầu tập viết, người lớn thường hướng dẫn cho trẻ cầm bút bằng tay phải ngay từ ban đầu.

Những nhân vật lịch sử và người nổi tiếng thuận cả hai tay có thể kể đến như: Benjamin Franklin, một trong những nhà sáng lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, người không phải là Tổng thống nhưng được in hình trên tờ 100 USD; danh họa Leonardo da Vinci, người nổi tiếng với bức họa nàng Mona Lisa hay danh ca Paul McCartney.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước