Gia tăng xu hướng tự làm hại bản thân ở trẻ em

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 15:16 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng thiếu niên tự làm hại bản thân và tự tử đang có xu hướng gia tăng tại nhiều nước.

Theo một khảo sát của Hiệp hội Giáo viên Anh, một nửa số giáo viên cho biết, họ có học sinh đã từng tự làm hại mình do bị stress; 1/5 cơ sở đào tạo nói rằng có học sinh từng có ý định tự tử do áp lực.

Hiệp hội Giáo viên đang kêu gọi các Chính phủ phải làm nhiều hơn để giúp học sinh. Các giáo viên cũng muốn thay đổi nền giáo dục tập trung nhiều vào kỳ thi, đồng thời yêu cầu cần có nhiều chuyên gia tâm lý để giúp đỡ học sinh hơn.

Theo số liệu của Trung tâm thông tin chăm sóc sức khỏe và y tế của Anh, số những người trẻ phải nhập viện vì tự làm hại bản thân đã tăng gấp đôi sau 5 năm từ hơn 6.000 vụ năm 2009 đến hơn 12.000 vụ trong năm 2015. Theo chuyên gia tâm lý có nhiều lý do khiến nhiều thiếu niên tự làm bị thương mình như cảm thấy cô đơn, không vui, bị xâm hại và lo lắng...

Không chỉ ở Anh, tại Canada, số nữ sinh trong độ tuổi từ 10-17 tự làm bị thương mình cũng tăng gấp đôi từ năm 2009 đến năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước