Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2017: Lễ hội tôn vinh nghề nghiệp độc đáo trên Thảo nguyên xanh

Café sáng với VTV3-Thứ hai, ngày 16/10/2017 14:29 GMT+7

VTV.vn - Dù đã bước sang năm thứ 14 nhưng Cuộc thi Hoa hậu Bò sữa tại Thị trấn Nông trường Mộc Châu vẫn hấp dẫn hàng ngàn du khách từ khắp nơi bởi sự độc đáo và thú vị.

Cuộc thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu là một Lễ hội truyền thống của những người chăn nuôi bò sữa trên Cao nguyên Mộc Châu. Mục đích ban đầu của cuộc thì là nhằm giao lưu trao đổi nghề nghiệp giữa người chăn nuôi và nhà khoa học, giúp người chăn nuôi có thể tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến.

Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2017: Lễ hội tôn vinh nghề nghiệp độc đáo trên Thảo nguyên xanh - Ảnh 1.

Năm nay, 126 cô bò sữa đẹp nhất, tốt nhất được lựa chọn từ hơn 23.000 con bò sữa đang được chăn nuôi tại Cao nguyên Mộc Châu lọt vào vòng chung khảo sẽ có một buổi trình diễn đặc biệt trước khi tìm ra Cô bò Hoa hậu năm 2017. Các cô bò sẽ tranh tài ở 5 hạng mục là Bò vắt sữa, Bò cạn sữa, Bò hậu bị, Bê cai sữa và Bê ăn sữa.

Lễ hội tôn vinh nghề nghiệp độc đáo trên Thảo nguyên xanh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước