Khai hội Xuân Tây Yên Tử Bắc Giang

Thu Thủy, Quang Vĩnh, Hùng Sơn (Đài PT-TH Bắc Giang)-Thứ ba, ngày 27/02/2018 21:50 GMT+7

VTV.vn - Tại quảng trường trung tâm khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2018.

Đây là mùa lễ hội đầu tiên ở sườn núi phía Tây Yên Tử được tổ chức. Trước lễ khai hội, tỉnh Bắc Giang và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khánh thành chùa Hạ. Đây là một trong số các hạng mục nằm trong quần thể các di tích, công trình của khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử và là một điểm chùa của tổ hợp 4 ngôi chùa kết nối với chùa Đồng trên Yên Tử. 

Sườn Tây của dãy núi Yên Tử gồm hệ thống nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trải dài. Nơi này đã từng được các vị vua nhà Lý, Trần chọn là nơi dựng chùa, tu tâm, học đạo. 

Đặc biệt, sườn Tây Yên Tử còn là con đường mà Đức phật hoàng Trần Nhân Tông hành hương, hoằng dương Phật pháp. Mặc dù là mùa lễ hội đầu tiên nhưng tỉnh Bắc Giang đã bố trí bãi đỗ xe, khu vực bán hàng, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, không để tình trạng ùn tắc giao thông, ăn xin.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước