Khoảng cách an toàn khi lái xe trên cao tốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo các chuyên gia, khoảng cách an toàn giữa các xe tùy thuộc vào vận tốc.

Với tốc độ 40km/h trong điều kiện bình thường, khoảng cách an toàn giữa xe trước và xe sau là 33,8m; tốc độ 80km/h, khoảng cách an toàn là 66,7m; tốc độ 100km/h, khoảng cách an toàn là 83,4m và với tốc độ 120km/h, khoảng cách phải là 100,1m. Khi thời tiết xấu, khoảng cách an toàn sẽ phải tăng gấp.

Vậy làm sao để xác định được khoảng cách an toàn giữa các xe? Theo chia sẻ, việc xác định dựa trên quy tắc 3 giây. Điều đó có nghĩa khi lái xe người lái xe cần ước lượng một điểm ngang với xe phía trước và nhẩm đếm từ 1 đến 3 giây đảm bảo khi kết thúc đếm xe của mình mới đến điểm ước lượng của xe trước.

Như vậy, nếu không may xe trước gặp sự cố dừng đột ngột, người điều khiển phương tiện vẫn đủ thời gian và khảng cách xử lý phanh để tránh va chạm.

Vượt đèn đỏ với tốc độ nhanh, xe máy gây tai nạn Vượt đèn đỏ với tốc độ nhanh, xe máy gây tai nạn Giảm 5 tốc độ, có thể giảm 30% số vụ tai nạn chết người Giảm 5 tốc độ, có thể giảm 30% số vụ tai nạn chết người Nhìn lại vụ tai nạn xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ Nhìn lại vụ tai nạn xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước