Không có tiền, người dân Yemen tìm mua thực phẩm sắp hết hạn

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 13:56 GMT+7

VTV.vn - Thực phẩm sắp hết hạn, món hàng mà nhiều người nội trợ thường cân nhắc có nên mua hay không, lại được người dân thành phố Taiz của Yemen đổ xô tìm mua.

Bà Faeza Al-Eriqi, người dân thành phố Taiz, Yemen nói: “Chúng tôi không có tiền, không có nghề nghiệp. Chúng tôi chỉ biết chọn những thứ rẻ nhất mà thôi”.

Nhiều năm qua, Taiz cũng như nhiều thành phố khác của Yemen đã bị nội chiến tàn phá. Cuộc sống của người dân chật vật, thiếu thốn đủ bề. Đồng tiền trở nên khó kiếm trong khi vẫn phải chi tiêu, vì thế, người dân chỉ biết tiêu sao cho tiết kiệm hết sức có thể.

Ông Maheeb Al-Mereini, nhà môi trường học, cho biết: “Ở đây chúng tôi thiếu những cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm, người dân thiếu thốn quá nên cứ nhắm mắt mua”.

Cho dù đã có cảnh báo, những món thực phẩm sắp hết hạn không tốt cho sức khỏe nhưng với những người dân nghèo thành phố Taiz của Yemen, họ chỉ có hai lựa chọn.Một là ăn đồ sắp hết hạn, hai là chết đói.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước