Làm đẹp bằng silicon, chị em cần nhớ điều này

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/05/2017 18:17 GMT+7

VTV.vn - Bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, Giảng viên bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Đại học Y Hà Nội, đã đưa ra những tư vấn hữu ích cho những chị em muốn làm đẹp bằng silicon.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng làm đẹp để vĩnh viễn chịu di chứng, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình, chắc chắn là không đáng. Nhiều chị em vì muốn đẹp thần tốc mà đã tin vào những lời quảng cáo làm đẹp từ silicon dạo để rồi không lường hết những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Bác sĩ Phạm Thị Việt Dung cho biết, bơm silicon dạo có nhiều biến chứng như viêm loét, vón cục trong bầu vú, ung thư hóa, thậm chí sốc, nhiễm trùng nhiễm độc...dẫn tới tử vong.

Bác sĩ Dung cho biết thêm, từ năm 1944, Mỹ đã cho phép sử dụng silicon lỏng trong làm đẹp, nhưng sau đó silicon lỏng đã bị cấm trong làm đẹp ở Mỹ và thế giới từ năm 1991 do nhận thấy có nhiều biến chứng. Ở Việt Nam, từ năm 1995 cũng có những báo cáo về cấm sử dụng silicon lỏng trong làm đẹp. Hiện nay, silicon dùng trong độn mũi, cằm, ngực là dưới dạng chất dẻo hoặc gel, ít gây kích ứng. Tuy nhiên, nhiều người đi làm đẹp lại không biết sự khác nhau giữa những dạng silicon này.

Vì vậy, khi đi làm đẹp, các chị em nên chọn các cơ sở và bác sĩ uy tín, được cấp phép hành nghề.

Một phụ nữ phải cắt bỏ mô tuyến vú do biến chứng sau tiêm silicon Một phụ nữ phải cắt bỏ mô tuyến vú do biến chứng sau tiêm silicon

VTV.vn - Ngày 26/5, lại có thêm một phụ nữ 50 tuổi làm đẹp với silicon phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước