Lễ hằng thuận - Nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt

CSTN-Thứ bảy, ngày 18/04/2015 22:52 GMT+7

VTV.vn - Lễ hằng thuận (đám cưới tại chùa) là nghi thức hôn lễ đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn với ý nghĩa chúc phúc cho đôi tân duyên có cuộc sống hạnh phúc bền vững.

Khác với những nghi thức hôn lễ bình thường, lễ hằng thuận thường tổ chức đồng thời cho nhiều đôi bạn trẻ. Ngày tổ chức hôn lễ không theo quan niệm "ngày đẹp" của dân gian mà chỉ là ngày gia đình và người thân có thể cùng gặp gỡ, chúc phúc cho họ.

Là dấu ấn trong cuộc sống hôn nhân, tại lễ hằng thuận, chiếc nhẫn cưới sẽ được đưa lên bàn thờ để được đức Phật chứng giám. Cô dâu chú rể cũng nhận được những món quà và lời chúc phúc của các vị chư tăng. Do không có phần lễ cầu kỳ, chỉ có gia đình và bè thân thiết đến dự nên mỗi buổi lễ hằng thuận sẽ càng thêm thiêng liêng, ấm cúng.

Lễ hằng thuận từ lâu đã trở thành nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là tổ chức hôn lễ ở đâu hay làm như thế nào mà hơn hết là tình cảm các cặp đôi dành cho nhau để có thể gìn giữ hạnh phúc lâu dài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước