Máy bay không người lái làm rực sáng Thế vận hội mùa đông

Vân Ánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 18:25 GMT+7

VTV.vn - Tại Olympic mùa đông Pyeongchang (Hàn Quốc), chiếu lên ánh sáng thần kỳ trong đêm trên sân vận động là đội hình các máy bay không người lái.

Tại mỗi buổi lễ trao huy chương, hàng trăm máy bay không người lái tạo đội hình 5 vòng biểu tượng Olympic hoặc những hình 3D vận động viên hay chú hổ trắng Soohorang, biểu tượng của Thế vận hội Pyeongchang.

Công ty công nghệ vi mạch Intel đứng đằng sau các màn biểu diễn ngoạn mục này. Mỗi "ngôi sao" là một máy bay không người lái có gắn chip GPS giúp máy tính biết được vị trí của từng máy bay.

Tại kỳ Olympic mùa đông này, Intel đã phá kỷ lục về số lượng máy bay không người lái bay cùng lúc, với 1 lần biểu diễn của 1.218 chiếc. Trung bình, khoảng 300 máy bay không người lái biểu diễn gần như hàng đêm khi các vận động viên lên nhận huy chương.

Đua máy bay không người lái - Thú chơi mới thu hút giới trẻ Đua máy bay không người lái - Thú chơi mới thu hút giới trẻ

VTV.vn - Điều khiển thiết bị bay không người lái, nhất là với một chiếc kính ứng dụng là một thú chơi đang được giới trẻ khá yêu thích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước